Nghi phạm tấn công xe buýt của CLB Dortmund vì động cơ tài chính

Nghi phạm tấn công xe buýt của CLB Dortmund trước đó đã mua 15.000 hợp đồng quyền chọn bán cổ phiếu của Borussia Dortmund và hy vọng sau vụ tấn công, lợi nhuận từ khoản đầu tư này tăng gấp vài lần.
Nghi phạm tấn công xe buýt của CLB Dortmund vì động cơ tài chính ảnh 1Cảnh sát gác trước chiếc xe bus sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng công tố Đức cho biết cảnh sát nước này ngày 21/4 đã bắt giữ một kẻ tình nghi là thủ phạm trong vụ tấn công xe buýt chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, đồng thời khẳng định động cơ của đối tượng là tài chính chứ không hề liên quan đến khủng bố.

Tuyên bố của Văn phòng công tố nêu rõ lực lượng an ninh đã bắt giữ một người đàn ông 28 tuổi Sergej W, mang hai quốc tịch Nga-Đức.

Nghi phạm bị tình nghi gài chất nổ nhằm vào xe buýt chở các cầu thủ của Câu lạc bộ Borussia Dortmund.

[Sao Dortmund kể lại giây phút kinh hoàng khi tiếng nổ vang lên]

Văn phòng công tố cáo buộc nghi phạm tội giết người có chủ ý, gây thương tích nghiêm trọng và gây ra một vụ nổ.

Theo tuyên bố, nghi phạm này hy vọng thu lợi từ việc giá cổ phiếu đội bóng giảm sau vụ tấn công.

Đối tượng đã mua 15.000 hợp đồng quyền chọn bán, cho phép bán cổ phiếu của Borussia Dortmund ở mức giá đã được định trước vào ngày xảy ra vụ tấn công, bằng khoản vay mà nghi phạm đã ký vào tuần trước đó.

Nếu như cổ phiếu của câu lạc bộ bị giảm mạnh, lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu này sẽ tăng gấp vài lần.

Vào lúc 19 giờ ngày 11/4 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 12/4 theo giờ Hà Nội), 3 vụ nổ đã xảy ra bên cạnh xe bus của Câu lạc bộ Borussia Dortmund tại lối ra của khách sạn nơi đội bóng lưu trú. Các cầu thủ đang trên đường đến sân vận động Signal Iduna Park, sân nhà của Dortmund cách đó khoảng 10km, để đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với đội bóng Pháp Monaco.

Hậu vệ người Tây Ban Nha Marc Bartra đã phải nhập viện ngay sau đó do bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục