Nghị sỹ Ba Lan kêu gọi xây kho vũ khí hạt nhân để đối trọng với Nga

Lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền ở Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski đã kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực hạt nhân trước sức mạnh của Nga.
Nghị sỹ Ba Lan kêu gọi xây kho vũ khí hạt nhân để đối trọng với Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mil.ru)

Trang mạng Neweurope.eu ngày 9/2 đưa tin lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền ở Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski đã kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực hạt nhân trước sức mạnh của Nga.

Phát biểu trên báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức), ông Kaczynski cho rằng mặc dù tốn kém nhưng châu Âu cần xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhằm đối trọng với Nga.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau nhiều diễn biến chính trị gần đây tại Anh và Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trở nên “lỗi thời.”

Với việc cử tri Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) thì liên minh này không thể tiếp tục dựa vào kho vũ khí với 125 đầu đạn hạt nhân của London. Trong khi đó, Pháp hiện có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân.

Theo ước tính, Nga hiện có trong tay khoảng 7.000 đầu đạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục