Ngoại trưởng Nga tố cáo Ukraine phớt lờ thỏa thuận hòa bình

Ngày 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo Chính phủ Ukraine đã chậm trễ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi năm ngoái.
Ngoại trưởng Nga tố cáo Ukraine phớt lờ thỏa thuận hòa bình ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Theo AP, ngày 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo Chính phủ Ukraine đã chậm trễ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi năm ngoái.

Ông Lavrov, người đang tiếp Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier ở Moskva ngày 23/3 - nói với các phóng viên rằng tình trạng không hành động của Kiev là rào cản chính đối với thỏa thuận hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng Đức đã đưa ra sáng kiến tổ chức một cuộc bầu cử tại các vùng lãnh thổ bị quân ly khai chiếm đóng vào mùa Hè này, song Kiev tuyên bố không thực hiện.

Ukraine giải thích rằng họ không thể tổ chức bầu cử ở miền Đông vì các lý do an ninh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức ngày 23/3 hối thúc cả hai bên tuân thủ việc rút quân một phần, đồng thời cảnh báo khả năng tình hình leo thang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục