Ngoại trưởng Nga-Đức-Ba Lan hội đàm về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cần phải theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng chính quyền với phe ly khai tại Ukraine.
Ngoại trưởng Nga-Đức-Ba Lan hội đàm về vấn đề Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 10/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cần phải theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng chính quyền với phe ly khai tại Ukraine, đồng thời khởi động các cuộc đối thoại trên toàn quốc về tương lai của nước này.

Trả lời họp báo sau khi gặp những người đồng cấp Đức và Ba Lan tại Saint Petersburg, ông Lavrov nói: "Tôi tin chắc rằng - và 2 người đồng cấp của tôi cũng chia sẻ quan điểm này - bất chấp các cách diễn giải khác nhau về các sự kiện xảy ra trong cuộc khủng hoảng Ukraine, hiện nay cần phải tập trung vào lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện cũng như khởi động đối thoại."

Ông Lavrov cũng hoan nghênh việc Tổng thống Ukraine Poroshenko quyết định thành lập hành lang nhân đạo tại miền Đông ly khai.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói với báo giới rằng cả ba bên trong cuộc hội đàm đều sẵn sàng hành động để xoa dịu khủng hoảng ở Ukraine. Trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga và Ba Lan, ông Steinmeier còn kêu gọi Nga và Ukraine kiểm soát đường biên giới chung hữu hiệu hơn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho hay Nga có thể giúp xoa dịu khủng hoảng bằng cách ngăn chặn phiến quân và vũ khí đi vào miền Đông Ukraine, nơi lực lượng phiến quân ủng hộ Nga đang giao tranh chống lực lượng chính phủ.

Theo ông Sikorsi, lời cam kết tôn trọng kết quả bầu cử tổng thống Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin là bước đi đúng đắn và việc Ukraine gia nhập NATO - điều mà Moskva phản đối - "không nằm trong nghị trình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục