Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

Đại sứ quán Việt tại Thái Lan đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 dành cho người Việt tại Thái Lan.
Chiều 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với đoàn luật gia Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm dành cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan về chủ đề Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Hơn 80 cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cơ quan thường trú, lưu học sinh đang học tập công tác tại các Viện nghiên cứu, trường Đại học lớn tại Thái Lan, đại diện bà con Việt kiều sinh sống tại Bangkok đã tham gia buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Ngô Đức Thắng đã nhấn mạnh ý nghĩa của buổi tọa đàm là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về nội dung, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Đại sứ khẳng định những vấn đề nêu trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này rất quan trọng đối với việc định hướng phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đòi hỏi sự quan tâm và tham gia góp ý của toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân, kể cả kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Trong cuộc tọa đàm, giáo sư, tiến sỹ luật Mai Hồng Quỳ, tiến sỹ luật Đào Xuân Tiến và một số luật gia của Việt Nam đã trình bày những điểm mới cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng như giải thích, làm rõ những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Cũng theo tiến sỹ Quỳ, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp này có nhiều điểm mới tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, coi trọng phát huy quyền con người cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ đối với việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Một số đại biểu Việt kiều và giáo viên, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đã cho rằng các điểm sửa đổi, bổ sung của dự thảo Hiến pháp rất tích cực, tạo nền tảng pháp luật quan trọng cho sự phát triển của đất nước đồng thời nâng cao dân chủ, quyền con người và quyền công dân trong mọi lĩnh vực.

Ý kiến của các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp, vì Đảng luôn gắn bó với dân tộc.

Thực tế đã chứng minh Đảng là động lực quan trọng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đưa đất nước Việt Nam ngày một phát triển, tiến bộ, dân chủ, văn minh.

Cộng đồng người Việt ở Thái Lan luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Lê Minh Hưởng/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục