Nhật Bản vẫn chưa khôi phục tư cách của Nga trong hội nghị G7

Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa quyết định việc khôi phục tư cách của Nga sau khi Moskva bị loại khỏi hội nghị G7 năm 2014 do vấn đề Ukraine.
Nhật Bản vẫn chưa khôi phục tư cách của Nga trong hội nghị G7 ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: ndtv.com)

Chính phủ Nhật Bản ngày 23/6 đã xác định thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Shima, tỉnh Mie từ ngày 26-27/5/2016.

Phát biểu với báo giới, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết việc sắp xếp lịch trình với các nước G7 đã được tiến hành, theo đó ngoài thời gian hội đàm, lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương cũng đã được xác nhận.

Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo thành công cho hội nghị này.

Bên cạnh đó, ông Suga cũng cho biết nước này vẫn chưa quyết định việc khôi phục tư cách của Nga sau khi Moskva bị loại khỏi hội nghị năm 2014 do vấn đề Ukraine.

Việc di chuyển bằng máy bay trực thăng đến các địa điểm hội họp của các nguyên thủ được ưu tiên hàng đầu nên Hội nghị G7 thường diễn ra vào mùa Hè để tránh mưa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục