Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Ấn Độ

Lễ đón chính thức Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ diễn ra ngày 2/12 tại phủ Tổng thống Ấn Độ, tiếp đó sẽ diễn ra các hoạt động chính.
Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Ấn Độ ảnh 1Nhật Hoàng Akihito. (Nguồn: AP)

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko ngày 30/11 đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ sáu ngày (đến 6/12).

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 29/11 ở New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Hoàng Akihito tới thăm Ấn Độ (trong những năm 60 của thế kỷ 20 ông cũng đã tới thăm Ấn Độ nhưng trên cương vị Thái tử). Ấn Độ rất coi trọng chuyến thăm của Nhật Hoàng.

Theo kế hoạch, lễ đón chính thức Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ diễn ra ngày 2/12 tại phủ Tổng thống; tiếp đó sẽ diễn ra các hoạt động chính của chuyến thăm, trong đó có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Ngày 5/12, Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ tới thăm thành phố Chennai, thuộc bang Tamil Nadu. Tại đây, Nhật Hoàng và Hoàng hậu tham gia các hoạt động từ thiện như thăm Quỹ Kalakshetra, thăm Công viên trẻ em (Children’s Park).

Truyền thông Ấn Độ dành nhiều thời lượng đưa tin và bình luận về chuyến thăm của Nhật Hoàng.

Báo The Indian Express ngày 30/11 đã đăng phụ trương nêu bật tầm quan trọng chuyến thăm Ấn Độ của Nhật Hoàng. Theo đánh giá chung của báo chí Ấn Độ, chuyến thăm của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ mở ra bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nước vốn đang tìm cách xây dựng đối tác chiến lược trên nền móng kinh tế vững chắc.

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng năm 2006, ông Shinzo Abe từng tuyên bố quan hệ Ấn-Nhật có tiềm năng vượt quan hệ Nhật-Mỹ.

Phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (ICWA) khi tới thăm Ấn Độ năm 2011, Thủ tướng Abe cũng tuyên bố “thành công của Ấn Độ là điều quan tâm nhất của Nhật Bản và thành công của Nhật Bản là điều quan tâm nhất của Ấn Độ”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục