Những ngày văn hóa Việt tại Nga được bạn bè quốc tế quan tâm

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga đã kết thúc tốt đẹp tại thành phố Yaroslav, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè trong nước và quốc tế.

"Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga tổ chức đã kết thúc tốt đẹp tại thành phố Yaroslav.

Giống như các hoạt động giao lưu trước đó tại Moskva và St. Peterburg, đêm nghệ thuật ấn tượng tại Nhà hát Tuổi trẻ của thành phố cổ kính Yaroslav tối 30/6 đã khép lại với những tràng pháo tay không ngớt, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè trong nước và quốc tế. Hầu hết những người bạn Nga đều bày tỏ thú vị cũng như ấn tượng sâu sắc trước những tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam, đặc biệt là các tiết mục múa, trình diễn các giai điệu Nga bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Không chỉ thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế, sự kiện này còn mang ý nghĩa đặc biệt với kiều bào tại Nga, bởi hàng chục năm qua họ mới được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng của các nghệ sỹ quê nhà.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Yaroslav đã long trọng tiếp Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu. Trong phát biểu mở đầu buổi tiếp, Phó thị trưởng thứ nhất thành phố Yaroslav, ông Alexander Nechayev đã lưu ý tới mối quan hệ lâu nay giữa thành phố Yaroslavl và các thành phố Việt Nam, cũng như việc hai bên tiến hành trao đổi đoàn các cấp và đẩy mạnh tiếp xúc trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Phó thị trưởng phụ trách chính sách xã hội, bà Elena Volkova giới thiệu về tiềm năng văn hóa của Yaroslav, đồng thời nhấn mạnh các cơ hội tăng cường hợp tác giữa Yaroslav với các thành phố của Việt Nam.

Phó thị trưởng phụ trách kinh tế Boris Tamarov khái quát về du lịch của Yaroslavl và triển vọng hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực này. Hai bên cũng thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao và huấn luyện.

Trong 15 năm qua, Yaroslav đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều thành phố của Việt Nam, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng. Kim ngạch thương mại của Yaroslav với Việt Nam cũng gia tăng liên tục trong 10 năm qua.

Ngoài các đêm trình diễn nghệ thuật tại ba thành phố lớn Moskva, St. Peterburg và Yaroslav, nhiều hoạt động thú vị khác như triển lãm tranh sơn mài Việt Nam, hội thảo bàn tròn về hợp tác văn hóa, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và tuần phim Việt Nam tại Liên bang Nga cũng thu hút rất nhiều người quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục