Pakistan chưa sẵn sàng thỏa hiệp với Afghanistan về khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Afghanistan, nhưng sẽ không bao giờ thỏa hiệp về động cơ chống khủng bố.
Pakistan chưa sẵn sàng thỏa hiệp với Afghanistan về khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif. (Nguồn: NY Daily News)

Tờ Express Tribune đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif ngày 8/3 tái khẳng định quyết tâm của Islamabad muốn có mối quan hệ suôn sẻ với thế giới, nhất là những nước láng giềng và rằng Pakistan vẫn muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Afghanistan, nhưng Islamabad sẽ không bao giờ thỏa hiệp về động cơ chống khủng bố.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Islamabad, Bộ trưởng Asif cho hay Pakistan luôn ủng hộ Afghanistan và từng tiếp nhận gần 3 triệu người tị nạn Afghanistan trong 30 năm qua, trong bối cảnh bất ổn ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này gia tăng.

Mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan đã xấu đi sau một loạt các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 2 vừa qua, trong đó có vụ tấn công nhằm vào thánh đường Lal Shahbaz Qalandar ở khu vực Sehwan làm ít nhất 80 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục