Pakistan: Đánh bom nhằm vào cơ quan chính phủ, 12 người chết

Kẻ đánh bom liều chết đã tông xe máy chở đầy thuốc nổ vào cổng chính của Cơ quan Đăng ký Cơ sở Dữ liệu quốc gia tại khu vực Dosehra Chowk, thị trấn Mardan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Pakistan: Đánh bom nhằm vào cơ quan chính phủ, 12 người chết ảnh 1Hiện trường một vụ đánh ở Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan chức Pakistan cho biết có ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ quan của chính phủ tại thị trấn Mardan, miền Tây Bắc nước này.

Theo cảnh sát địa phương, kẻ đánh bom liều chết đã tông xe máy chở đầy thuốc nổ vào cổng chính của Cơ quan Đăng ký Cơ sở Dữ liệu quốc gia tại khu vực Dosehra Chowk, thị trấn Mardan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Các chuyên gia y tế xác nhận đã tiếp nhận 12 thi thể nạn nhân và 32 người bị thương trong vụ nổ này, trong đó có 10 người trong tình trạng nguy kịch. Con số thương vong có thể sẽ tăng khi ngày càng nhiều người bị thương được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát đã bao vây khu vực xảy ra vụ đánh bom và tiến hành điều tra. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ đánh bom này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục