Phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt-Trung

Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu QH Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội Trung Quốc trong dịp đầu năm mới, Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục cụ thể hóa, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chiều 23/3, tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Nghiêm Tuấn Kỳ sang thăm Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng đơm hoa kết trái.

Quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học-kỹ thuật... đang diễn ra hết sức sôi động và ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về kết quả các cuộc hội thảo lý luận giữa hai Đảng, giao lưu thanh thiếu niên hai nước, cũng như sự hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; đánh giá cao thành quả hợp tác mà hai cơ quan tối cao về lập pháp của hai nước đã đạt được trong thời gian qua cũng như kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn; bày tỏ mong muốn hai cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước phát triển lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhờ Phó Chủ tịch Quốc hội Nghiêm Tuấn Kỳ chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nghiêm Tuấn Kỳ trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam trong dịp đầu năm mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng báo cáo với Tổng Bí thư về những kết quả đạt được cũng như những cảm nhận sâu sắc trong chuyến thăm, về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nghiêm Tuấn Kỳ chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm dân sinh; khẳng định Quốc hội hai nước sẽ nỗ lực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có các ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc Trác Lôi Minh tham dự buổi tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục