Ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân và dân Việt Nam đã đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống Pháp đầy hy sinh, gian khổ kéo dài suốt 9 năm, ghi dấu son rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, góp phần quan trọng vào việc đánh đổ Chủ nghĩa Thực dân cũ trên toàn toàn thế giới.
[Thi xe đạp thồ Điện Biên Phủ - điểm nhấn trong Lễ hội Hoa Ban 2017]
Một số hình ảnh về Chiến thắng Điện Biên Phủ:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công trong Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 7/5/1954, toàn bộ Tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị tiêu diệt. Lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt đầy hy sinh, gian khổ kéo dài suốt 9 năm. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)
Tướng De Castries (đi đầu) cùng toàn bộ Ban Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ lũ lượt ra hàng và được áp giải về tuyến sau. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội Việt Nam vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào khu trung tâm Điện Biên Phủ. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)
Các chiến sỹ xung kích tấn công vị trí của địch trên khu đồi C. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội kéo những khẩu pháo nặng hàng chục tấn vượt núi, xuyên rừng vào chiến trường. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tháng 12/1953, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở mặt trận chiến lược với quyết tâm: Tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm của Pháp tại Điện Biên Phủ. (Ảnh Tư liệu TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)