QH Hàn Quốc ủng hộ hợp tác hai chính phủ Việt-Hàn

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa chính phủ hai nước Việt-Hàn.
Chiều 14/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hee đang thăm chính thức Việt Nam.
 
Đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Kang Chang Hee, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm sẽ là một đóng góp thiết thực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

[Làm sâu sắc hơn đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn]
 
Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Hàn Quốc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
 
Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ các hoạt động hợp tác chính trị, ngoại giao, giao lưu nhân dân giữa hai nước, cũng như ủng hộ Chính phủ hai nước thúc đẩy các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động; thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam-Hàn Quốc…

Chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện để thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc sang hợp tác, đầu tư và làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam; đồng thời mong muốn Hàn Quốc ủng hộ hòa bình, ổn định ở Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
 
Chủ tịch Quốc hội Kang Chang Hee bày tỏ ấn tượng mạnh trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam; cho rằng những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập, đã đưa vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
 
Chủ tịch Quốc hội Kang Chang Hee khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc về các đề nghị hợp tác mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập; nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo… vì lợi ích và sự phát triển chung của cả 2 nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Kang Chang Hee cũng đề nghị 2 bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác về năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, hàng không…Quốc hội Hàn Quốc sẽ luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Kang Chang Hee khẳng định./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục