Quan hệ đối tác Nga-Trung củng cố vị thế của hai nước

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc góp phần củng cố vị thế của hai nước trên trường quốc tế.
Quan hệ đối tác Nga-Trung củng cố vị thế của hai nước ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP)

Trả lời phỏng vấn nhật báo China Daily trước thềm chuyến thăm Trung Quốc ngày 15/4 nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm vào tháng Năm tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược ở mức cao nhất giữa Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây đã đáp ứng lợi ích của hai đất nước, góp phần củng cố vị thế của hai nước trên trường quốc tế.

Ngoại trưởng Lavrov đánh giá thành công nhất trong quan hệ song phương là hợp tác thương mại. Bất chấp tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi trong năm 2013, kim ngạch thương mại Nga-Trung đã đạt 88,8 tỷ USD với xu thế đầu tư ngày càng tăng, đặc biệt xuất khẩu dầu mỏ Nga sang Trung Quốc và đầu tư của Trung Quốc vào khai thác khí đốt tại thêm lục địa của Nga.

Các lĩnh vực xã hội, quân sự, an ninh cũng phát triển mạnh. Nga dự định sẽ tăng cường hợp tác song phương với Trung Quốc trong lĩnh vực chống khủng bố, cụ thể là trong khuôn khổ "Nhóm làm việc nhằm ngăn chặn khủng bố" theo các hướng đấu tranh chống khủng bố, chống sản xuất và tiêu thụ ma túy bất hợp pháp, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền, đảm bảo an ninh thông tin.

Về quan hệ chính trị, ông Lavrov nhấn mạnh giữa Nga và Trung Quốc có mức độ tin cậy lẫn nhau rất cao, được phản ánh trong các tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga đánh giá cao lập trường khách quan và cân bằng của Trung Quốc về vấn đề này. Bắc Kinh đã thể hiện sự hiểu biết toàn diện các yếu tố, đặc biệt là yếu tố lịch sử trong cách đánh giá cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoài ra, Moskva và Bắc Kinh còn luôn theo đuổi các cách tiếp cận tương đồng hoặc gần gũi trong phần lớn các vấn đề quốc tế như tình hình Syria, hồ sơ hạt nhân Iran, bán đảo Triều Tiên, cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan... Hai bên cũng dự định sẽ tiếp tục phối hợp quan điểm một cách chặt chẽ nhất.

Về các dự án hợp tác lớn trong tương lai, ông Lavrov cho biết hai nước có kế hoạch khởi động đối thoại song phương ở cấp chuyên gia về sáng kiến "Con đường tơ lụa."

Sáng kiến này đã được Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập riêng trong chuyến thăm Sochi (Nga) của lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng 2/2014.

Hai nguyên thủ đã nhất trí thúc đẩy dự án nhằm tăng trưởng kinh tế, xây dựng hạ tầng, mở rộng hợp tác nhân đạo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục