Quan hệ hợp tác giữa Nga và Serbia đã đạt tới tầm chiến lược

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Sergey Naryshkin nhận định sự hợp tác giữa nước này với Cộng hòa Serbia đã đạt tới tầm chiến lược.
Quan hệ hợp tác giữa Nga và Serbia đã đạt tới tầm chiến lược ảnh 1Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Naryshkin. (Nguồn: AP)

Ngày 22/12, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Sergey Naryshkin nhận định sự hợp tác giữa nước này với Cộng hòa Serbia đã đạt tới tầm chiến lược.

Trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Serbia Maja Gojkovic đang ở thăm Nga, Chủ tịch Naryshkin nhấn mạnh Moskva đánh giá cao mức độ hợp tác giữa hai nước, đồng thời cho rằng dựa trên những số liệu và các phương diện, mối quan hệ này đã đạt tới tầm chiến lược.

Theo ông, điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đang thiếu đi sự tin tưởng ở châu Âu và nên có các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cũng như sự yên bình tại châu lục.

Về phần mình, Chủ tịch Gojkovic nhấn mạnh Nga và Serbia có triển vọng lớn phát triển quan hệ hợp tác. Bà khẳng định Belgrade sẽ không bao giờ áp đặt các biện pháp trừng phạt Moskva kể cả khi Serbia gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Bà còn khẳng định mặc dù Serbia đang tìm cách gia nhập EU, song một quyết định chiến lược như vậy sẽ không phải là chướng ngại vật đối với việc phát triển hơn nữa mối quan hệ anh em với Nga.

Trung tuần tháng Mười vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức tới Serbia. Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự, bảo vệ thông tin bí mật của nhau, năng lượng và đường sắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục