Quân ủy Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 152

Sáng 13/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW

Sáng 13/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới" (2003-2013).

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và hoan nghênh những tình cảm, trách nhiệm mà cấp ủy chính quyền, nhân dân cả nước đã dành cho quân đội nói chung, công tác dân vận nói riêng; đồng thời đánh giá cao kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt được trong những năm qua.

10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết vào thực tiễn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, với nhiều nhiệm vụ nổi bật như tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lịch sử truyền thống của dân tộc, quân đội; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị gần 50.000 lượt xã, phường; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt trong những năm gần đây, các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo,'' ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư''; phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới," "Đền ơn đáp nghĩa."

Tiêu biểu là Chương trình "xóa 1.000 nhà tạm cho bà con dân tộc'' của Quân khu 3; "Nhận đỡ đầu các xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa" của Quân khu 5, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân đoàn 2; ''Giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ'' của Quân chủng Hải quân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, 25 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Về phương hướng công tác dân vận thời gian tới, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; đổi mới nội dung, biện pháp, hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể trong tiến hành công tác dân vận của Đảng và quân đội; nâng cao vai trò là lực lượng nòng cốt trong giúp nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tại Hội nghị, đã có gần 3.400 tập thể được khen thưởng; trong đó 13 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 23 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục