Quốc hội Ukraine họp phiên đặc biệt về việc Thủ tướng từ chức

Quốc hội Ukraine sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt ngày 31/7 để quyết định chấp nhận hay bác đơn từ chức của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.
Quốc hội Ukraine họp phiên đặc biệt về việc Thủ tướng từ chức ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo quốc hội nước này sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt vào ngày 31/7 tới để quyết định chấp nhận hay bác bỏ đơn từ chức bất ngờ của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.

Ngoài ra, phiên họp quốc hội đặc biệt này cũng sẽ thảo luận về cuộc điều tra do Hà Lan bảo trợ liên quan tới vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát.

Trước đó hôm 24/7, Thủ tướng Yatsenyuk đã quyết định từ chức do phẫn nộ trước sự sụp đổ của liên minh cầm quyền, đẩy Ukraine vào tình trạng bất ổn chính trị trong bối cảnh Kiev đang đối phó với cuộc nổi dậy đẫm máu ở miền Đông.

Đơn từ chức của ông hiện vẫn chưa được quốc hội chấp thuận và trong một tuyên bố tối 26/7, Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng ông "muốn tiếp tục hợp tác với Thủ tướng Yatsenyuk và toàn thể Nội các nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục