Shangri-La: Tăng cường hợp tác chống khủng bố ở châu Á

Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, các nước trong khu vực ngày 30/5 đã cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt trong các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố tại châu Á.
Shangri-La: Tăng cường hợp tác chống khủng bố ở châu Á ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Shangri-La. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 diễn ra ở Singapore, các nước trong khu vực ngày 30/5 đã cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt trong các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố tại châu Á.

Tại phiên họp toàn thể thứ hai với chủ đề “Những hình thức hợp tác an ninh mới ở châu Á," Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Ấn Độ Rao Inderjit Singh đã nhấn mạnh rằng sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan tôn giáo “gần như chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất” hiện nay.

Trong một phiên họp khác vào chiều cùng ngày với chủ đề “Các lực lượng vũ trang và những mối đe dọa khủng bố mới," các đoàn đại biểu đến từ Mỹ, Canada, Trung Quốc cùng nhiều nước khác cũng bày tỏ sự quan ngại của họ về hình thức mới của chủ nghĩa khủng bố.

Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ John McCain cho rằng những phần tử khủng bố như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở thành một mối đe dọa quốc tế mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục