Sóc Trăng phát động cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam"

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã tổ chức lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam."
Sóc Trăng phát động cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam."

Nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức về biển, đảo; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; một số văn bản phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam với các nước lân cận; chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; các văn bản của tỉnh Sóc Trăng về quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng biển.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh (từ trung học cơ sở trở lên), sinh viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân địa phương thường trú trên địa bàn tỉnh (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn).

Câu hỏi của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh-Truyền hình Sóc Trăng và các website: www.tuyengiao.soctrang.gov.vn ; www.tinhdoan.soctrang.gov.vn; www.soctrang.edu.vn của tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi cũng gửi câu hỏi đến Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp; các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/10-1/12/2014.

Theo ông Lâm Phương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí và ý nghĩa biển, đảo Việt Nam, đồng thời hun đúc thêm lòng yêu nước, bồi đắp tình cảm của những người từ đất liền hướng về cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển, đảo quê hương.

Qua cuộc thi, người dân hiểu thêm về truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân đối với nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục