Sửa đổi hiệp định về thị thực giữa Ấn Độ-Pakistan

Trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan và quan chức nước chủ nhà sẽ thảo luận về việc sửa đổi hiệp định thị thực giữa 2 nước.
Ngày 14/12, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong ba ngày.

Theo các nguồn tin chính thức tại New Delhi cho biết, ngoài việc sửa đổi hiệp định về thị thực giữa Ấn Độ và Pakistan, theo đó cơ chế cấp thị thực sẽ được nới lỏng hơn, ông Malik và các quan chức nước chủ nhà sẽ thảo luận về vấn đề chống khủng bố, quản lý biên giới, chống tình trạng buôn bán tiền giả Ấn Độ, hợp tác giữa các cơ quan an ninh và các cơ quan điều tra.

Phái đoàn Pakistan, do ông Malik dẫn đầu, gồm các thành viên của Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Điều tra liên bang (FIA), sẽ cùng phái đoàn Ấn Độ, do Bộ trưởng Nội vụ Sushilkumar Shinde đứng đầu tiến hành thảo luận về các vấn đề trên.

Ông Malik cũng sẽ tới chào Thủ tướng Manmohan Singh, Cố vấn quốc gia Shankar Menon và lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ tại Thượng viện Sushma Swaraj vào ngày 15/12.

Có tin, trong chuyến thăm của ông Malik, có thể Ấn Độ sẽ yêu cầu Pakistan trao trùm khủng bố Hafiz Saed, kẻ sáng lập tổ chức Lashkar-e-Toiba (LeT), đồng thời là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ vào ngày 26/11/2008./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục