Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong công tác tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tăng cường hợp tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong hoạt động phật sự.
Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong công tác tôn giáo ảnh 1Cập nhật kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức chủ chốt ở địa phương. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 23/8, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Chanthavong Sene Amatmontry làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ).

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà tiếp và hội đàm với đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo và đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo đã ký vào tháng 7/2014 tại Hà Nội, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên ghi nhận và đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định thông qua hoạt động trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo, tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác.

Kết quả hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã góp phần thiết thực vào công tác tôn giáo, tạo điều kiện cho hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam​-Lào.

Đồng thời, tăng cường quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào. Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà cho biết, tôn giáo Việt Nam đang phát triển khá nhanh, đặc biệt là Phật giáo.

[Báo cáo tự do tôn giáo của Hoa Kỳ thông tin sai lệch về Việt Nam]

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Ban Tôn giáo Chính phủ đang xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Chanthavong Sene Amatmontry đã thông tin về tình hình dân tộc, tôn giáo đất nước Lào thời gian qua; cho biết Ủy ban sẽ tổ chức nhiều sự kiện về công tác tôn giáo trong thời gian tới như hội nghị Phật giáo 3 nước Lào​-Việt Nam​-Campuchia (vào tháng 11/2018), hội nghị công tác tôn giáo của 6 nước tiểu vùng sông Mekong, lễ hội về công tác tôn giáo với sự tham dự của nhiều nước ASEAN; mong muốn Việt Nam ủng hộ giúp đỡ Lào tổ chức thành công các sự kiện trên.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác, trong thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động phật sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục