Tăng cường tàu du lịch dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm 2 đoàn tàu mã hiệu SP5, LC5 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai và nối thêm toa cho đoàn tàu chạy các tuyến ngắn.
Ngày 23/3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngành sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu du lịch và nối thêm toa tàu.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Ga Hà Nội (Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội), dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 3 ngày nên nhu cầu đi du lịch của hành khách tăng cao.

Để phục vụ hành khách tốt nhất, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội đã quyết định tổ chức chạy thêm 2 đoàn tàu mang mã hiệu SP5, LC5 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai và nối thêm toa cho các đoàn tàu chạy trên các tuyến ngắn có địa điểm du lịch như Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Huế, Hà Nội-Hải Phòng... Ngoài ra, nếu nhu cầu khách tăng cao, Công ty sẽ tiếp tục lập thêm một số đoàn tàu chỉ có ghế ngồi.

Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cũng cho hay, trong dịp này ngoài những đôi tàu chạy thường xuyên, Công ty cũng tăng cường thêm 4 đôi tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang và nối thêm toa trên các tàu Thống Nhất để đảm bảo đủ số ghế đi lại của khách.

Trên tuyến Sài Gòn-Nha Trang, ngoài đôi tàu khách SNT1/2 và ngược lại chạy hàng ngày, trong 2 ngày 29-30/3, Công ty bố trí chạy thêm các tàu SN6, SN4, SN8.

Bên cạnh đó, trên tuyến Sài Gòn-Phan Thiết, ngoài đôi tàu khách đang chạy thường xuyên là SPT1/2, Công ty cũng tăng cường thêm đôi tàu PT4/PT3 (Phan Thiết) vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật kể từ ngày 24/2.

Các đoàn tàu khách Thống Nhất, tàu du lịch Sài Gòn-Huế, Sài Gòn-Quy Nhơn đều nối thêm toa để phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp này./.

Uông Lam (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục