Thị trường chứng khoán châu Á tăng mức cao nhất

Phiên giao dịch ngày 19/1, thị trường chứng khoán châu Á leo lên mức cao nhất từ tháng 5/2008, với chỉ số MSCI (trừ Nhật) tăng hơn 1%.
Trong phiên giao dịch ngày 19/1, các thị trường chứng khoán châu Á đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2008, với chỉ số MSCI (trừ Nhật Bản) phiên này tăng hơn 1%.

Trong đó dẫn đầu đà tăng giá là cổ phiếu của các khu vực nhạy cảm với chu kỳ tăng trưởng kinh tế như công nghệ, năng lượng và nguyên liệu thô, sau khi Apple Inc. và IBM Corp cho biết đã thu lợi nhuận lớn trong quý IV/2010.

Những hy vọng về việc nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ có thể trở lại con đường phục hồi bền vững là nhân tố thúc đẩy sự tăng giá của các tài sản có độ rủi ro cao hơn, vốn kéo chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch đêm trước lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2008.

Và đà đi lên này có thể sẽ còn tiếp diễn nếu thị trường nhận được những thông tin bất ngờ mang tính tích cực về lợi nhuận của các công ty Mỹ.

Trong quý IV/2010, lợi nhuận ròng của Apple đã tăng 78% so với một năm trước, nhờ nhu cầu đối với máy tính bảng iPad và điện thoại di động iPhone tăng mạnh. Trong khi đó, IBM cũng cho biết lợi nhuận của hãng trong quý IV/2010 đã tăng 9%, vượt dự đoán của thị trường.

Tuy nhiên, mặc dù mùa báo cáo kinh doanh của Mỹ bắt đầu với các kết quả tích cực, giới đầu tư vẫn chờ đợi mùa báo cáo này kết thúc trước khi đưa ra bất kỳ kết luận gì về thực trạng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mùa báo cáo kinh doanh của Mỹ mở đầu thuận lợi đã nhen lên những kỳ vọng về việc các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục phục hồi, với chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 38,12 điểm (0,36%) lên 10.557,10 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng tăng 19,21 điểm (0,92%) lên 2.115,69 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường chứng khoán Sydney tăng 32,8 điểm (0,68%) lên 4.834,6 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 20/4/2010.

Tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Hongkong, chỉ số Shanghai Composite Index tăng 49,12 điểm (1,81%) lên 2.758,10 điểm, khi giới đầu tư săn lùng cổ phiếu giá rẻ lao vào mua cổ phiếu của các công ty khai thác than và sản xuất thiết bị đường sắt cao tốc, trước triển vọng tích cực của các công ty này.

Còn tại thị trường chứng khoán Hongkong, theo sau đà tăng tại thị trường chứng khoán Mỹ đêm trước và cổ phiếu của các công ty năng lượng lớn ở đại lục, chỉ số Hang Seng Index đã ghi thêm 265,64 điểm (1,1%) lên 24.419,62 điểm./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục