Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đồng loạt tăng điểm

Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm ngày 9/7 nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về tình hình kinh tế thế giới làm giảm bớt những lo ngại về các tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại.
Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đồng loạt tăng điểm ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán của Mỹ và châu Âu đã đồng loạt tăng điểm trong ngày 9/7 nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về tình hình kinh tế thế giới làm giảm bớt những lo ngại về các tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 9/7 tại thị trường chứng khoán Phố Wall của Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên 24.776,59 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,9% lên 2.784,17 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,9% lên 7.756,20 điểm.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi lên khi chốt phiên 9/7, tiếp tục nối dài đà tăng hồi tuần trước sau khi báo cáo việc làm công bố ngày 6/7 vừa qua của Mỹ đã củng cố niềm tin đối với nền kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế thế giới nói chung, qua đó góp phần làm dịu bớt những quan ngại về những tác động của chiến tranh thương mại trên thế giới.

[Chứng khoán 9/7: Dòng tiền yếu tạo lực cản thị trường tăng điểm]

Các nhà phân tích của Charles Schwab tin rằng báo cáo việc làm mới đây của Mỹ đã làm dấy lên sự lạc quan về tình hình kinh tế của Mỹ cũng như thế giới cho phép các nhà đầu tư “thở phào” sau những quan ngại về chiến tranh thương mại đã tác động tiêu cực tới thị trường trong thời gian qua.

Sự lạc quan này đã xuất hiện cho dù Mỹ chính thức áp thuế đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dẫn tới việc Bắc Kinh thông báo thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán London của Vương quốc Anh, tăng 0,9% lên 7.687,99 điểm khi chốt phiên, còn chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt của Đức, đóng cửa với mức tăng 0,4% lên 12.543,89 điểm.

Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris của Pháp, tăng 0,4% lên 5.398,11 điểm khi kết thúc ngày giao dịch 9/7.

Còn chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 đóng cửa với mức tăng 0,5% lên 3.464,50 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục