Thông tin thêm về vụ Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này cho biết ba quả tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng sớm 19/7 được cho là thuộc loại Scud.
Thông tin thêm về vụ Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này cho biết ba quả tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng sớm 19/7 được cho là thuộc loại Scud.

Trong một thông cáo, JCS cho biết các tên lửa này, được phóng từ thành phố Hwangju ở miền Tây Triều Tiên, đã bay được 500-600 km hướng ra Biển Nhật Bản.

Hiện quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao các động thái của phía Triều Tiên.

Vụ phóng các tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các động thái về tên lửa của Triều Tiên, trong đó có cả một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) được thực hiện hồi đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục