Thủ tướng Abe: Triều Tiên có thể bắn tên lửa mang khí độc sarin

Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe cho biết Triều Tiên có thể đã đạt được năng lực bắn tên lửa mang khí độc thần kinh sarin trong đầu đạn.
Thủ tướng Abe: Triều Tiên có thể bắn tên lửa mang khí độc sarin ảnh 1Các tên lửa đạn đạo được phóng trong một buổi diễn tập quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/4, Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe cho biết Triều Tiên có thể đã đạt được năng lực bắn tên lửa mang khí độc thần kinh sarin.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Abe nói: "Có khả năng Triều Tiên đã có năng lực bắn tên lửa được trang bị khí sarin trong đầu đạn."

Năm 1995, các thành viên của một giáo phái Nhật Bản đã sát hại 12 người và làm hàng nghìn người bị ảnh hưởng trong các vụ tấn công đồng loạt bằng khí sarin tại 5 khu tàu điện ngầm vào giờ cao điểm tại thủ đô Tokyo.


[Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri ]

Một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên đã khiến Mỹ lo ngại Bình Nhưỡng có thể sớm phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân tới Mỹ.

Nhiều đồn đoán đã xuất hiện về khả năng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa, thậm chí là vụ thử hạt nhân thứ sáu, để kỷ niệm ngày sinh thứ 105 của nhà sáng lập nước Kim Nhật Thành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục