Thủ tướng Australia sẽ có chuyến thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng Tony Abbott dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức ngắn ngày đầu tiên tới New Zealand từ ngày 27-28/2 và hội đàm với người đồng cấp John Key.
Thủ tướng Australia sẽ có chuyến thăm chính thức New Zealand ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng News của Australia ngày 26/2 cho hay Thủ tướng Tony Abbott dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức ngắn ngày đầu tiên tới New Zealand từ ngày 27-28/2 và hội đàm với người đồng cấp John Key.

Nội dung thảo luận chính sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh, chủ nghĩa khủng bố và cam kết chung Australia-New Zealand đối với Iraq.

Trước đó, New Zealand đã tuyên bố sẽ gửi 143 binh sỹ tới Iraq theo thỏa thuận thành lập đội huấn luyện 400 người chung giữa hai nước.

Kế hoạch hợp tác chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông trùng với thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày ANZAC (quân đội Australia-New Zealand).

Hai thủ tướng dự kiến sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại đài tưởng niệm chiến tranh ở thành phố Auckland của New Zealand.

Tuy nhiên, ông John Key cho biết kế hoạch hợp tác mới không đại diện cho lực lượng ANZAC và giới hạn trong phạm vi huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq.

Chuyến thăm của ông Abbott là nhằm củng cố quan hệ song phương gần gũi giữa Australia và New Zealand.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của ông Abbott cũng trùng với thời gian diễn ra Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và hoạch định chính sách Australia-New Zealand.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Andrew Robb và Bộ trưởng Y tế Sussan Ley dự kiến sẽ tham dự diễn đàn lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục