Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và giải đáp kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố Hải Phòng với Quốc hội.
Chiều 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố nhằm thông báo những nội dung chính của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sắp tới cũng như lắng nghe và giải đáp kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội.

Cử tri Hải Phòng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri cho rằng trong điều kiện có nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội đã luôn được nhà nước đảm bảo; nhiều dự án, đề án lớn gắn liền với lợi ích thiết thực của nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện; các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả; công tác phát triển y tế, giáo dục được chú trọng...

Ý kiến đại diện cho doanh nghiệp thành phố Hải Phòng cho rằng nhờ các chính sách hỗ trợ hiệu quả của Nhà nước, đến tháng 4 /2013 vừa qua, số lượng doanh nghiệp Hải Phòng phải tạm dừng hoạt động đã giảm đáng kể; việc tiếp cận nguồn vốn vay không còn là khó khăn lớn nhất đối với nhiều doanh nghiệp...

Cử tri đề nghị Nhà nước tiếp tục có các chính sác hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong đó có nghiên cứu cơ chế chính sách thuế phù hợp nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính để giúp doanh nghiệp giảm chi phí; có chính sách bảo lãnh tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đề ra chính sách kích cầu toàn diện nhằm giải phóng hàng tồn kho; quan tâm đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đẩy nhanh tiến độ một số dự án hạ tầng thiết yếu, nhất là dự án cải tạo quốc lộ 5 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, ý kiến của nhiều cử tri Hải Phòng cũng đề nghị Trung ương tạo điều kiện để Hải Phòng thúc đẩy phát triển một số ngành kinh tế trọng điểm mang tính chất động lực, trong đó có ngành thép, vận tải biển...

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tập trung vào những nhóm giải pháp, mục tiêu lớn là kiên định thực hiện mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng cao hơn năm 2013; tiếp tục thực hiện lộ trình giảm lãi suất, giảm chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay; tăng cường công tác quản lý ngân sách, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết.

Chính phủ sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và phát triển thị trường; thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của đất nước...

Thông báo với cử tri Hải Phòng một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải đáp các kiến nghị của cử tri liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh; giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu; chính sách về thuế đối với doanh nghiệp; chính thu hút đầu tư...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kích cầu; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể liên quan đến thuế VAT, thủ tục chứng nhận giá trị tài sản trên đất, xử lý tài sản đảm bảo theo hướng thuận lợi, rõ ràng...

Thủ tướng hoan nghênh những ý kiến đóng góp xây dựng, trách nhiệm của cử tri vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ đây là những vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh đất nước cũng như cuộc sống của người dân sẽ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ cầu thị lắng nghe và tiếp thu nhằm đảm bảo xây dựng được bản Hiến pháp hiện đại, tiên tiến, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và xây dựng Luật Đất đai mới đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển cũng như yêu cầu chính đáng của nhân dân./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục