Thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội VN-Campuchia

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng mong muốn quan hệ giữa Quốc hội hai nước VN-Campuchia sẽ tiếp tục được tăng cường và thúc đẩy.
Ngày 4/11, tại Văn phòng Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Sam On, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Mặt trận đoàn kết vì sự phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia; tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống quan hệ tốt đẹp vốn có, không thế lực nào có thể chia rẽ được tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mà Campuchia đã đạt được thời gian qua; mong muốn quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường và thúc đẩy, đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia, cũng như giữa các nước trong cộng đồng ASEAN.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình từ góc độ xây dựng cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Hội hữu nghị, hai Tổ chức nghị sĩ hữu nghị hai nước; mong muốn hai bên tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là hợp tác, ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Tổ chức liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2009 - 2010.

Bà Men Sam On cũng nhấn mạnh, Campuchia và Việt Nam vốn có quan hệ truyền thống lâu đời; nhân dân hai nước đã đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn nhất. Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam mà Campuchia đã hồi sinh và xây dựng, phát triển đất nước như ngày hôm nay.

Bà Men Sam On vui mừng nhận thấy những năm gần đây, quan hệ giữa các cấp, các ngành, địa phương của hai nước không ngừng tiến triển tốt đẹp, đặc biệt các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã tiếp bà Men Sam On.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đánh giá cao mối quan hệ thân thiết, sự hợp tác có hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống, tốt đẹp với Campuchia; tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đặc biệt hai nước ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Bà Men Sam On bày tỏ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tăng cường hợp tác có hiệu quả, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục