Tiền Giang có 4.600 ý kiến về dự thảo Hiến pháp

Đến thời điểm này, các cấp, các ngành ở Tiền Giang đã thu được trên 4.600 ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày 1/3, Đoàn công tác Trung ương do ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn và các thành viên tổ giúp việc sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, về việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở tỉnh Tiền Giang.

Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương phù hợp tình hình thực tế, tập hợp được rất nhiều thành phần và đối tượng tham gia góp ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh Tiền Giang cần triển khai lấy ý kiến đến tận Chi bộ Đảng, các đoàn thể ở cơ sở và xóm, ấp, tổ nhân dân tự quản, giúp mọi tầng lớp nhân dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, qua đó tập trung được trí tuệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Qua các hình thức tổ chức lấy ý kiến, đến thời điểm này, các cấp, các ngành ở tỉnh Tiền Giang đã thu được trên 4.600 ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.

Công Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục