Tổng Bí thư làm việc với huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế.
Ngày 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.

Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Cát Hải là một trong hai huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng, với 366 đảo lớn, nhỏ, tổng diện tích gần 345km2, dân số gần 3 vạn người. Được thiên nhiên ưu đãi, huyện Cát Hải có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo đã luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương và thành phố; đồng thời luôn chủ động, tích cực, đoàn kết khắc phục khó khăn, tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế để xây dựng và phát triển huyện đảo theo định hướng đã đề ra. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế-dịch vụ: năm 2011 đạt 66%, năm 2012 đạt 67% và 6 tháng đầu năm 2013 là 71%.

Thu hút khách du lịch của huyện đảo năm sau cao hơn năm trước: năm 2011 đạt 1.203.000 lượt khách, năm 2012 đạt 1.335.000 lượt và 6 tháng đầu năm nay là 654.000 lượt khách. Thủy sản và chế biến thủy sản được quan tâm phát triển, nổi bật là các thương hiệu nước mắm Cát Hải, nước mắm Cát Bà...

Làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đảo Cát Hải đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển cả về sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng các khu đô thị, trường học, bệnh viện. Đời sống nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,1%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 20 tỷ đồng (năm 2012 đạt 43 tỷ đồng).

Mặc dù khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng với truyền thống kiên cường trong đấu tranh cách mạng, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, với tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, dịch vụ, Cát Hải có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá đi lên.

Về hướng phát triển sắp tới, Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cát Hải tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và của thành phố để phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý Cát Hải cần làm tốt công tác quy hoạch, tranh thủ kinh nghiệm, trí tuệ, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Địa phương cần tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế chủ yếu về du lịch, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cảng biển. Cùng với thu hút khách du lịch, huyện đảo cần bảo vệ cho được Vườn Quốc gia Cát Bà; chú trọng việc chăm lo đời sống nhân dân, chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm cho bà con...

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là phải tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Các địa phương, cơ sở, các ngành kinh tế, kỹ thuật phải thực sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; cùng với nhiệm vụ chuyên môn, cần chú ý rèn luyện phẩm chất đạo đức, tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, đào tạo cán bộ kế cận, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Việc chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, con người, là nhân tố quyết định thành công trong thực hiện các nhiệm vụ khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gợi mở một số vấn đề cần tập trung xem xét giải quyết, bảo đảm cho Cát Hải phát triển bền vững. Vì sao cơ cấu kinh tế của Cát Hải chuyển dịch mạnh theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ; thu hút khách du lịch năm sau cao hơn năm trước, song tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế dịch vụ lại giảm. Để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, huyện cần có chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, bao gồm cả kinh tế tư nhân cùng tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của huyện và của thành phố...

Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cát Hải phát huy thành tích, kinh nghiệm, truyền thống đã có, xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là cửa ngõ của Hải Phòng, một trung tâm về du lịch và dịch vụ, một pháo đài bảo vệ Tổ quốc...

Đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên anh chị em cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây tiếp tục gìn giữ và phát huy tiềm năng, giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, nơi có hệ sinh thái phong phú, đa dạng và đặc sắc, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tích cực góp phần xây dựng đảo Cát Bà trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Cát Bà, đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Cát Bà đã đạt được trên các lĩnh vực công tác.

Tổng Bí thư mong rằng, trong thời gian tới Đồn biên phòng Cát Bà tiếp tục đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển đảo, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; phối kết hợp tốt với các lực lượng đứng chân trên địa bàn; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; là lực lượng quan trọng trong công tác cứu hộ cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, làm tốt công tác dân vận, giữ vững đoàn kết quân-dân, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công nhân viên xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng-Cảng Hải Phòng; thăm Cảng Đình Vũ thuộc Công ty đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

Làm việc với cán bộ chủ chốt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Cảng Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển cả về quy mô, sản lượng, chất lượng, đạt tốc độ hàng hóa tăng trưởng từ 4-11%/năm; tốc độ doanh thu tăng từ 8-10,5%/năm, dự kiến năm 2013 đạt 1.400 tỷ đồng. Công tác đầu tư phát triển đảm bảo có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm hiện đại hóa và phát triển mở rộng cảng tiến ra biển.

Cùng với hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, công ty còn bảo đảm việc làm, đời sống của trên 4.000 cán bộ, công nhân lao động. Thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, năm 2012 thu nhập bình quân đạt trên 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Tổng Bí thư lưu ý trong điều kiện mới, Đảng bộ công ty cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng và các đoàn thể quần chúng, phát huy truyền thống giai cấp công nhân đất cảng, tuyệt đối trung thành, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện con người, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giúp nhau cùng tiến bộ, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương.

Tổng Bí thư mong rằng, công ty sẽ tranh thủ tối đa thời cơ và các điều kiện thuận lợi, chú trọng phát triển bền vững, không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh, vươn ra thế giới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững thương hiệu, vai trò của cảng chủ lực, cửa ngõ quốc tế ở khu vực phía Bắc, đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố và cho đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại thành phố Hải Phòng./.

Nguyễn Sự-Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục