Tổng thống Mỹ không sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan

Tổng thống Donald Trump đã hỏi các cố vấn của mình "những câu hỏi hóc búa" về chiến lược của Washington ở Afghanistan và không còn sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến tranh này như trước.
Tổng thống Mỹ không sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Tổng thống Donald Trump đã hỏi các cố vấn của mình "những câu hỏi hóc búa" về chiến lược của Washington ở Afghanistan và không còn sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến tranh này như trước.

Phát biểu tại thủ đô Manila (Philippines) bên lề một diễn đàn an ninh khu vực, ông Tilleson không tiết lộ lời khuyên của mình cho tổng thống, song cho biết ông Trump sẽ không hài lòng với việc tiếp tục cuộc chiến tranh như trước.

[Sputnik: Vũ khí Mỹ cung cấp cho Afghanistan chỉ là loại "phế liệu"]

Ông Tilleson nói thêm Hội đồng An ninh quốc gia của ông Trump đã họp 3 lần về vấn đề này và Phó Tổng thống Mike Pence đã cùng với ông Trump bày tỏ sự quan tâm chặt chẽ đối với việc xem xét lại chiến lược Mỹ tại Afghanistan sau 16 năm chiến tranh.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm: "Bởi vậy chúng tôi muốn cung cấp cho Tổng thống những câu trả lời và phân tích tốt và trọn vẹn, cùng với một quan điểm thật sáng suốt, rất thực tế về tương lai" chiến lược của Mỹ tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục