TP.HCM thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với Nhật Bản

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tỉnh Gifu (Nhật Bản) có thế mạnh truyền thống về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ… và hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.
TP.HCM thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với Nhật Bản ảnh 1Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích gần 90ha. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 15/7, tiếp Đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) do ông Hajime Furuta, Thống đốc tỉnh Gifu dẫn đầu, đang làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết tỉnh Gifu có thế mạnh truyền thống về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ… và hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, tỉnh Gifu và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng nên có thể kết nối với nhau trong thời gian tới, đặt ra mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Điểm qua một số thông tin về tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân cho biết hiện có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại đây. Thành phố cũng đã thành lập Phòng Nhật Bản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm xúc tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế, dự kiến diễn ra từ ngày 10-12/9, vì vậy Thành phố mời tỉnh Gifu tham dự sự kiện này, qua đó tạo cơ hội kết nối hợp tác giữa hai địa phương trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Ông Hajime Furuta giới thiệu sơ nét về những thế mạnh của tỉnh Gifu; đồng thời cho biết tỉnh Gifu đang thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam và kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại Việt Nam, tỉnh Gifu chủ trương đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế trên ba lĩnh vực chính gồm công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông Hajime Furuta cho hay, tỉnh Gifu rất nổi tiếng với sản phẩm thịt bò Hida. Dự kiến từ năm 2016, thịt bò Hida sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gifu cũng thống nhất cần nhanh chóng ký kết hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương, góp phần tăng cường giao lưu hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Gifu sẽ tham dự Hội thảo du lịch và giao lưu kinh doanh với tỉnh Gifu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo này nhằm giới thiệu về tỉnh Gifu, nơi có rất nhiều địa điểm tham quan du lịch đặc sắc tại Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục