Trạm vũ trụ quốc tế sẽ được "hải táng" sau năm 2020

Nga và các đối tác đã quyết định cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) chìm xuống biển vào cuối chu kỳ hoạt động của trạm này sau năm 2020.
Cơ quan vũ trụ Roskosmos của Nga cho biết, nước này và các đối tác của mình đã quyết định “hải táng” Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào cuối của chu kỳ hoạt động của trạm này sau năm 2020.

"Sau khi ISS hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ buộc phải cho nó chìm xuống biển. Không thể lưu lại ISS trên quỹ đạo, vì đây là một thiết bị quá nặng và phức tạp, có thể tạo ra rất nhiều rác vũ trụ," ông Vitaly Davydov, phó giám đốc Roskosmos nói ngày 27/7.

"Ngay bây giờ chúng tôi đã thống nhất với các đối tác của mình rằng trạm vũ trụ quốc tế sẽ được sử dụng cho đến khoảng năm 2020," ông Davydov nói thêm.

Rác vũ trụ đang trở thành một vấn đề thực sự nhức nhối đối với hoạt động thăm dò vũ trụ của con người. Một mảnh rác vũ trụ đã suýt va vào ISS hồi tháng trước, khiến sáu thành viên phi hành đoàn phải vội leo sang tàu cứu hộ.

Được đưa vào sử dụng năm 1998, ISS ban đầu được dự kiến hoạt động trên quỹ đạo trong 15 năm cho đến khi đạt được một thỏa thuận để duy trì hoạt động của trạm này đến năm 2020.

Trước đây, trạm không gian Mir - trạm tiền nhiệm của ISS - cũng được Nga chôn dưới biển Thái Bình Dương vào năm 2001, sau 15 năm phục vụ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục