Triều Tiên đạt cấp độ sản xuất vũ khí hạt nhân mới

Hãng AFP cho biết Triều Tiên sắp tới sẽ thực hiện vụ nổ hai thiết bị hạt nhân, được trang bị nhiên liệu hạt nhân trên cơ sở plutoni và urani.

Hãng AFP ngày 7/2 cho biết Triều Tiên sắp tới sẽ thực hiện vụ nổ hai thiết bị hạt nhân, được trang bị nhiên liệu hạt nhân trên cơ sở plutoni và urani.

Thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên sẽ cung cấp cho thế giới một cơ hội hiếm có để đánh giá mức độ và tiến độ phát triển chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 

Trước đó, Triều Tiên đã tuyên bố rằng thử nghiệm này là không thể tránh khỏi và sẽ được thực hiện trên một mức độ cao hơn. Phần lớn các chuyên gia tập trung chú ý đến việc những thiết bị loại nào sẽ được kích hoạt.

 

Hãng tin Pháp AFP nhận định những thử nghiệm này sẽ được tuyên bố thành công trong bất kỳ trường hợp nào.

 

Trước đó, chính quyền Triều Tiên đã đe dọa chống Phương Tây bằng các biện pháp cứng rắn hơn việc tiến hành một vụ thử hạt nhân kế tiếp.

 

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo: “Triều Tiên đã đi đến kết luận cuối cùng rằng cần phải thực hiện những biện pháp cứng rắn hơn việc thử nghiệm hạt nhân để đối phó với những lực lượng thù địch hiện đang tiến dần đến một cuộc chiến tranh hạt nhân mà gần như không hề giấu giếm điều đó”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục