Triều Tiên giảm quy mô đoàn thể thao tham dự ASIAD 2014

Số thành viên đoàn thể thao Triều Tiên tham gia ASIAD 2014 tại Hàn Quốc sẽ giảm từ 352 người xuống còn 273 người, trong đó giữ nguyên 150 vận động viên.
Triều Tiên giảm quy mô đoàn thể thao tham dự ASIAD 2014 ảnh 1Các cổ động viên Triều Tiên. (Nguồn: GALLO/GETTY)

Ngày 22/8, Triều Tiên cho biết số thành viên đoàn thể thao nước này tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2014 tại Hàn Quốc sẽ giảm từ 352 người xuống còn 273 người, trong đó giữ nguyên 150 vận động viên.

Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do, đoàn Triều Tiên đưa ra thông báo trên khi tới Incheon - thành phố đăng cai ASIAD 2014 - để bốc thăm chia bảng thi đấu.

Thông báo không đề cập tới việc đội cổ vũ Triều Tiên có được cử tới ASIAD lần này hay không.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cho biết sẽ thảo luận qua trao đổi thư tín với Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến ASIAD như chi phí đi lại và lưu trú cho đoàn thể thao Triều Tiên trong thời gian ở Hàn Quốc thi đấu.

Đây là một trong những bất đồng khiến cuộc đàm phán liên Triều về ASIAD tại làng đình chiến Panmunjom hồi tháng Bảy vừa qua không đạt kết quả.

Hai bên đã mất nhiều thời gian thảo luận về số vận động viên và đoàn cổ vũ Triều Tiên tham dự ASIAD, cũng như kích thước của cờ Triều Tiên được sử dụng tại đại hội thể thao này.

Các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc từng cùng nhau diễu hành dưới một lá cờ thống nhất tại các lễ khai mạc Thế vận hội Olympics mùa Hè 2000 và 2004, Olympics mùa Đông 2006 và ASIAD mùa Đông 2007.

ASIAD Incheon là lần thứ 3 Hàn Quốc làm chủ nhà của sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này, sau các kỳ ASIAD năm 1986 ở thủ đô Seoul và 2002 ở Busan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục