Triều Tiên-Cuba nhất trí thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

Phó Chủ tịch Cuba Valdes Mesa có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng trong ba ngày từ 28-30/6 với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Cuba Raul Catro nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.
Triều Tiên-Cuba nhất trí thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (phải) có cuộc gặp với Đặc phái viên của Chủ tịch Cuba Raul Castro, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cuba Salvador Valdes Mesa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/7 đưa tin tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba Salvador Valdes Mesa.

Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống.

Phó Chủ tịch Cuba Valdes Mesa có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng trong ba ngày từ 28-30/6 với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Cuba Raul Castro nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Trong buổi tiếp ông Mesa, nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống song phương sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.

Về phần mình, ông Valdes Mesa khẳng định chính sách trước sau như một của Cuba là phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Triều Tiên.

Triều Tiên và Cuba thiết lập các mối quan hệ ngoại giao thân thiết kể từ năm 1960./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục