Trực thăng vũ trang Z-19E của Trung Quốc thực hiện chuyến bay đầu tiên

Máy bay trực thăng Z-19E được trang bị vũ khí do Trung Quốc phát triển đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang của nước này.
Trực thăng vũ trang Z-19E của Trung Quốc thực hiện chuyến bay đầu tiên ảnh 1Máy bay trực thăng Z-19 của Trung Quốc. (Nguồn: defence-blog.com)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 18/5, máy bay trực thăng Z-19E được trang bị vũ khí do Trung Quốc phát triển đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang của nước này.

Máy bay trực thăng Z-19E đã trình diễn các cuộc diễn tập bay lượn trên bầu trời, gần mặt đất và ở tầm thấp phía trên sân bay.

[IISS: Vũ khí Trung Quốc "gần ngang bằng" với Phương Tây]

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) do nhà nước quản lý, mẫu trực thăng xuất khẩu thế hệ mới này do Công ty Công nghiệp Máy bay Cáp Nhĩ Tân thuộc AVIC phát triển đáp ứng các yêu cầu của thị trường thương mại quân sự quốc tế.

Máy bay Z-19E với thiết kế buồng lái 2 người ngồi trước sau là loại trực thăng vũ trang thân máy bay hẹp mới nhất.

Đây là máy bay trực thăng xuất khẩu đầu tiên của Trung Quốc đặc biệt được sử dụng cho những mục đích tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục