Trung Quốc kỷ luật hai cựu quan chức cấp cao do tham nhũng

Trung Quốc kỷ luật cựu Bộ trưởng các vấn đề công dân, Lý Lập Quốc, và cấp phó của ông này là cựu Thứ trưởng Dou Yupei vì có liên quan tham nhũng tại bộ này.
Trung Quốc kỷ luật hai cựu quan chức cấp cao do tham nhũng ảnh 1Ông Lý Lập Quốc. (Nguồn: npc.gov.cn)

Theo hãng Reuters, ngày 8/2, trong một thông cáo ngắn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đã kỷ luật cựu Bộ trưởng các vấn đề công dân, Lý Lập Quốc, và cấp phó của ông này là cựu Thứ trưởng Dou Yupei vì tội xao lãng nhiệm vụ, sau khi phát hiện rằng các vấn đề tham nhũng có hệ thống đã "lây lan" ở bộ trên.

Thông cáo nêu rõ: "Cơ quan mà họ làm việc đã có tiếng về vấn đề tham nhũng có hệ thống."

Cả hai quan chức này đã nhận các kỷ luật hành chính, sau một cuộc điều tra được công khai vào tháng 1/2017.

Ông Lý Lập Quốc không bị khai trừ khỏi đảng nhưng sẽ mất nhiều quyền lợi trong 2 năm, trong đó có việc bị giám sát bởi ủy ban trên. Trong khi đó, ông Đậu Ngọc Bái, người đã nhận mức kỷ luật cảnh cáo trong nội bộ đảng, sẽ nghỉ hưu sớm.

Ông Lý Lập Quốc giữ vai trò người đứng đầu bộ trên, vốn có trách nhiệm thực hiện các công tác như cứu trợ thiên tai, từ năm 2010 đến tháng 11/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục