Trung Quốc: Tỉnh trưởng Phúc Kiến bị điều tra do nghi tham nhũng

Tỉnh trưởng kiêm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (SINOPEC), Tô Thụ Lâm đang bị điều tra do tình nghi liên quan đến hành vi tham nhũng.
Trung Quốc: Tỉnh trưởng Phúc Kiến bị điều tra do nghi tham nhũng ảnh 1Ông Tô Thụ Lâm. (Nguồn: chinadaily.com.cn)

Tân Hoa xã ngày 7/10 đưa tin Tỉnh trưởng kiêm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến - thuộc miền Đông Trung Quốc, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (SINOPEC), Tô Thụ Lâm đang bị điều tra do tình nghi liên quan đến hành vi tham nhũng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), quan chức này bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ thường dùng để ám chỉ hành vi tham nhũng.

Vụ việc trên diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Vương Thiên Phổ, Tổng Giám đốc của SINOPEC bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do các hành vi tham nhũng và vi phạm Điều lệ Đảng.

Từ tháng Tư vừa qua, CCDI đã tiến hành điều tra đối với Vương Thiên Phổ và phát hiện nhân vật này dính líu tới hành vi hối lộ, “mua quan bán chức” và biển thủ tài sản công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục