Trung Quốc và Australia tăng cường hợp tác quốc phòng

Tổng Tham mưu trưởng PLA cho rằng quan hệ quân đội Trung Quốc-Australia đã bước vào kỷ nguyên mới kể từ khi Bắc Kinh và Canberra nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện.
Trung Quốc và Australia tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1 Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Phòng Phong Huy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 1/12, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Phòng Phong Huy đã có cuộc hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne.

Tại cuộc gặp trên, bà Payne nhấn mạnh quan hệ hai nước đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất và hợp tác thành công trong nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm Trung Quốc, dự kiến vào năm 2016, sẽ góp phần thúc đẩy các kế hoạch hợp tác mới.

Trước đó ngày 30/11, ông Phòng Phong Huy đã tới thủ đô Canberra để tham dự Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Trung Quốc-Australia lần thứ 18, phía chủ nhà có sự hiện diện của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia Mark Binskin.

Tại cuộc đối thoại, ông Phòng Phong Huy cho rằng quan hệ giữa quân đội hai nước đã bước vào kỷ nguyên mới kể từ khi Bắc Kinh và Canberra nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Australia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục