Trung Quốc và Mỹ lần đầu tiên tiến hành đối thoại về pháp lý

Trung Quốc và Mỹ tiến hành vòng đối thoại đầu tiên về pháp lý tại thủ đô Bắc Kinh, tập trung vào vấn đề cải cách và tăng trưởng kinh tế.
Trung Quốc và Mỹ lần đầu tiên tiến hành đối thoại về pháp lý ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chinadailymail.com)

Từ ngày 3-4/8, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đối thoại đầu tiên về pháp lý tại thủ đô Bắc Kinh, với sự tham gia của 30 quan chức, thẩm phán và chuyên gia luật đến từ hai nước.

Phía Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí cuộc đối thoại này là một phần quan trọng của sự đồng thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Đối thoại tập trung vào cải cách và tăng trưởng kinh tế, các vụ án thương mại, thực tiễn và thách thức.

Theo kế hoạch, vòng đối thoại thứ 2 sẽ được tổ chức vào năm 2017 tại Washington.

Hồi tháng 6 vừa qua, Trung Quốc thông báo nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập cơ chế đối thoại về các vấn đề pháp lý. Theo kế hoạch, vòng đối thoại pháp lý đầu tiên giữa Trung Quốc và EU sẽ diễn ra vào năm 2017 tại Brussels (Bỉ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục