Trung Quốc-Hàn Quốc cam kết tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Trung Quốc và Hàn Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại với trọng tâm hướng tới một Hiệp định thương mại tự do (FTA).
Trung Quốc-Hàn Quốc cam kết tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong một cuộc gặp hồi năm ngoái. (Nguồn: Xinhua)

Trung Quốc và Hàn Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại với trọng tâm hướng tới một Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Italy.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Seoul để xây dựng một khu vực thương mại tự do toàn diện và cấp cao trong thời gian ngắn.

Theo ông Lý Khắc Cường, hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia, mà còn dẫn tới sự phát triển và thịnh vượng của cả khu vực Đông Á.

Hiện quan hệ song phương giữa hai nước đang ở trong thời điểm phát triển nhanh chóng và toàn diện, do vậy nhà lãnh đạo Trung Quốc hối thúc hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực tài chính, năng lượng mới và công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng cam kết sẵn sàng duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác sâu rộng các vấn đề thực tế, cũng như tăng cường trao đổi nhân sự với đối tác Hàn Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Park Geun Hye hy vọng các cuộc đàm phán về FTA sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay, đồng thời khẳng định Seoul sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và tài chính.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 300 tỷ USD trong năm 2015 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh giữa hai nước, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế của hai quốc gia.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu mà các bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục