Trung-Mỹ xây mô hình quan hệ "nước lớn "

Trung-Mỹ xây dựng mô hình quan hệ giữa các nước lớn

Hai bên cam kết xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ kiểu mới theo mô hình quan hệ giữa các nước lớn, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

Chiều 15/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc.

Trong thời gian ở thăm, ông Kerry đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khác cùng quan tâm.

Hai bên cam kết xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ kiểu mới theo mô hình quan hệ giữa các nước lớn, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau, giải quyết thỏa đáng những bất đồng để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ, hai bên đã đạt đồng thuận về các hoạt động cấp cao trong năm nay, cũng như đối thoại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Hai ngoại trưởng nhất trí bắt đầu chuẩn bị cho vòng đối thoại chiến lược và kinh tế mới giữa hai nước, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc mùa Hè năm nay; thúc đẩy sớm ký kết một hiệp định đầu tư song phương và cố gắng xây dựng một cơ chế thông báo cho nhau về các hoạt động quân sự quan trọng.

Ngoài ra,hai bên cũng trao đổi về hợp tác chống khủng bố, không phổ biến hạt nhân, biến đổi khí hậu, cùng các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng khác.

Ngoài các vấn đề song phương, hai ngoại trưởng cũng tập trung thảo luận vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Vương Nghị nêu rõ ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh hiện nay là nối lại đàm phán 6 bên (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên) càng sớm càng tốt, đồng thời hối thúc tất cả các bên hành động nhiều hơn nữa để giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Về những tranh chấp hiện nay ở biển Hoa Đông và Biển Đông, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc mong muốn giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán và tham vấn, song nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ông Vương Nghị kêu gọi Mỹ có quan điểm khách quan và công bằng về vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại biển Hoa Đông và Biển Đông kiềm chế, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trung Quốc là chặng dừng chân thứ hai của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du châu Á lần này (sau Hàn Quốc).

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Kerry tới Trung Quốc và là chuyến thăm châu Á thứ năm kể từ khi ông nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 2/2013.

Các điểm đến tiếp theo của ông Kerry trong chuyến công du lần này sẽ lần lượt là Indonesia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục