Tư lệnh Mỹ tại NATO: Nga đang quân sự hóa bán đảo Crimea

Tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cho rằng Nga đang quân sự hóa bán đảo Crimea bằng việc đưa vào khu vực này các lực lượng vũ trang hiện đại.
Tư lệnh Mỹ tại NATO: Nga đang quân sự hóa bán đảo Crimea ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.gerasanews.com)

Phát biểu trên kênh truyền hình 1+1 ngày 8/3, Tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu, Tướng 4 sao Mỹ Philip Breedlove cho rằng Nga đang quân sự hóa bán đảo Crimea bằng việc đưa vào khu vực này các lực lượng vũ trang hiện đại.

Ông Breedlove nói: "Những gì chúng ta đang chứng kiến có thể được mô tả bằng việc quân sự hóa Crimea. Nga đang đưa tới đó các lực lượng không quân, hải quân hiện đại. Chúng ta thấy các hệ thống tên lửa đất đối không rất chất lượng, có thể bao phủ 40% Biển Đen, trong khi các tên lửa có cánh bao phủ gần như toàn bộ biển này. Vì thế chúng tôi cho rằng Crimea đã trở thành bàn đạp để tiếp tục sử dụng vũ lực."

Trước đó, đại diện toàn quyền của Tổng thống Ukraine về người Tatar ở Crimea, ông Mustafa Dzhemilev nói rằng 40.000 binh sĩ Nga ở Crimea đang áp sát ranh giới hành chính với tỉnh Kherson của Ukraine.

Trong khi đó, Phó chủ tịch thứ nhất Đảng Nước Nga Thống nhất tại Đuma Quốc gia Nga, thành viên Ủy ban Quốc phòng Hạ viện, ông Franz Klintsevich ngày 8/3 đã chỉ trích ý tưởng thành lập một quân đội thống nhất của Liên minh châu Âu (EU) có thể đóng vai trò khiêu khích đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Ông Klintsevich đánh giá một quân đội như vậy sẽ không giúp EU thực thi các chính sách đối ngoại và an ninh chung cũng như thực hiện các trách nhiệm của châu Âu đối với thế giới. Ngoài ra, ông Klintsevich nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên hạt nhân hiện nay, những đội quân bổ sung không thể đảm bảo được an ninh chung, mà chỉ có thể "đóng vai trò khiêu khích." Ông cũng lấy làm tiếc vì đề xuất này được giới chức Đức ủng hộ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục