Tư lệnh NATO: Nga có thể nhắm tới Moldova sau Ukraine

Tướng Philip Breedlove cảnh báo rằng Nga có thể đưa Moldova vào tầm ngắm để ngăn chặn nước này "ngả theo Phương Tây" sau cuộc xung đột với Ukraine.
Tư lệnh NATO: Nga có thể nhắm tới Moldova sau Ukraine ảnh 1Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 25/2, Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cảnh báo rằng Nga có thể đưa Moldova vào tầm ngắm để ngăn chặn nước này "ngả theo Phương Tây" sau cuộc xung đột với Ukraine.

Phát biểu trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, Tướng Breedlove cho hay: "Điều chúng ta cần làm đầu tiên là quan sát xem nơi nào thu thập được một chiến dịch thông tin rõ ràng và điều đó đang xảy ra ở Moldova cũng như các nơi khác. Binh sỹ Nga tại Transnistria đang có mặt ở đó để ngăn Moldova ngả sang Phương Tây."

Ông Breedlove nói thêm: "Tôi cho rằng không ai trong chúng ta có thể chắc chắn rằng (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đã đạt được các mục tiêu của ông ta tại Ukraine hay chưa."

Cộng hòa Moldova, nằm giữa Ukraine và Romania, có dân số 3,5 triệu người. Trong cuộc bầu cử gần nhất, các đảng ủng hộ châu Âu đã giành thắng lợi áp đảo trước phe thân Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục