Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ của việc rút quân khỏi Afghanistan

Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan cho rằng kế hoạch giảm số lượng lính Mỹ tại Afghanistan từ 9.800 xuống còn 5.500 quân sẽ khiến việc hỗ trợ các lực lượng sở tại trở nên rất hạn chế.
Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ của việc rút quân khỏi Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại Afghanistan. (Nguồn: AP)

Ngày 4/2, Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Campbell tuyên bố việc rút các binh sỹ Mỹ khỏi nước này sẽ gây tổn hại đến các nỗ lực huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng sở tại.

Tướng Campbell, người sẽ về hưu trong thời gian tới, cho rằng kế hoạch giảm số lượng lính Mỹ tại Afghanistan từ 9.800 xuống còn 5.500 quân sẽ khiến việc hỗ trợ các lực lượng sở tại trở nên rất hạn chế.

Phát biểu trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, ông chỉ rõ: "Để tiếp tục xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan, chúng ta phải tiến hành một số điều chỉnh về số lượng (lính Mỹ tại Afghanistan)."

Theo Tướng Campbell, các lực lượng Afghanistan chỉ mới kết thúc một năm chỉ huy cuộc chiến chống Taliban và các nhóm nổi dậy, trong khi các lực lượng Mỹ và NATO vẫn đóng vai trò "huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ."

Tuy nhiên, quân đội Afghanistan đã phải hứng chịu một số thất bại, trong đó có việc Taliban chiếm thành phố Kunduz.

Ngoài ra, tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này đang trở nên phức tạp với sự xuất hiện của các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhất là khi chúng tìm cách thiết lập căn cứ tại tỉnh Nangarhar ở miền Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục