Tướng Mỹ "quan ngại" chính phủ Anh cắt giảm chi tiêu quốc phòng

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Raymond Odierno đã bày tỏ hết sức quan ngại trước tinh trạng cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Anh.
Tướng Mỹ "quan ngại" chính phủ Anh cắt giảm chi tiêu quốc phòng ảnh 1Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Raymond Odierno. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph số ra ngày 2/3, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Raymond Odierno đã bày tỏ hết sức quan ngại trước tinh trạng cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Anh, đồng thời cho hay những cắt giảm này đã buộc phải khẩn trương xem xét lại số lượng binh sỹ Anh có thể được triển khai cùng với lực lượng Mỹ trong các cuộc xung đột trong tương lai.

Ông Odierno đã hối thúc Anh giữ nguyên mức chi tiêu quốc phòng hiện chiếm 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này, đồng thời cảnh báo rằng lực lượng Anh rốt cuộc có thể chiến đấu ở bên trong các đơn vị của Mỹ, thay vì sát cánh cùng họ.

Ông Odierno nêu rõ: "Trước đây, chúng tôi có một sư đoàn Lục quân Anh chiến đấu cùng một sư đoàn Mỹ. Nay một lữ đoàn Anh có thể nằm trong một sư đoàn Mỹ, hoặc thậm chí một tiểu đoàn Anh nằm trong một lữ đoàn Mỹ," ý nói tới các cuộc xung đột trước đó ở Iraq và Afghanistan.

Hiện Anh đã cắt giảm chi tiêu quốc phòng khoảng 8% trong nhiệm kỳ 4 năm hiện nay nhằm giúp giảm thâm hụt ngân sách kỷ lục, theo đó quy mô các lực lượng vũ trang của nước này sẽ thu nhỏ lại khoảng 1/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục