Nước Anh phải tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với Nga

Cựu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Tình báo Anh John Sawers cho biết nước này phải tăng ngân sách quốc phòng để có thể tự vệ và bảo vệ các đồng minh của mình trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.
Nước Anh phải tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với Nga ảnh 1Ông John Sawers. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, cựu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Tình báo Anh (SIS) John Sawers cho biết nước này phải tăng ngân sách quốc phòng để có thể tự vệ và bảo vệ các đồng minh của mình trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Sawers - người rời SIS hồi tháng 11/2014, cho rằng Anh cũng cần phải tăng cường đối thoại với Nga. Vị cựu giám đốc này nói: "Chúng ta phải có năng lực đối phó với những vấn đề như chiến tranh hỗn hợp mà chúng ta chứng kiến Nga đang tiến hành - đầu tiên là ở Crimea và sau đó là ở khu vực Donbass (Ukraine). Chúng ta phải có năng lực đối phó với chiến tranh mạng. Chúng ta sẽ phải tăng chi tiêu cho an ninh và quốc phòng do những mối đe dọa này đang lớn dần."

Hồi tuần trước, hai chiến đấu cơ Typhoon của Anh đã theo sát hia máy bay ném bom tầm xa Tu-54 (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  - NATO, gọi là Bear) của Nga ở ngoài khơi bờ biển Cornwall phía Nam nước Anh cho đến khi hai máy bay ném bom của Nga ra khỏi vùng quan tâm của London.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin là "mối đe dọa thực sự và hiện hữu" đối với Estonia, Lativa, Litva và NATO sẵn sàng đẩy lui khả năng xảy ra xâm lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục