Ukraine phủ nhận bắn tên lửa đạn đạo nhằm vào quân ly khai

Ukraine bác bỏ các thông tin của truyền thông Phương Tây cho rằng Kiev đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào lực lượng ly khai tại miền Đông nước này.
Ukraine phủ nhận bắn tên lửa đạn đạo nhằm vào quân ly khai ảnh 1Một binh sỹ của Ukraine. (Nguồn: AFP)

Theo THX, ngày 30/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) đã bác bỏ các thông tin của truyền thông Phương Tây cho rằng Kiev đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào lực lượng ly khai tại miền Đông nước này.


Trả lời họp báo tại Kiev, Phát ngôn viên NSDC Andriy Lysenko khẳng định: "Lực lượng Vũ trang Ukraine không sử dụng tên lửa đạn đạo."

Theo phát ngôn viên, lực lượng chính quyền "có đủ vũ khí với hỏa lực nhỏ" để sử dụng trong chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại các thành phố và thị trấn từ tay quân ly khai.

Hôm 29/7, kênh CNN của Mỹ dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết lực lượng chính quyền Ukraine đã sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào quân ly khai trong vòng 48 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục